HTML clipboard
|
|
Tâm “ga”,
Tình, Vinh, Giang, Bình - ảnh: Đàm Huy |
Các đối tượng bị truy nã gồm: Vũ
Văn Bình (tức Bình “nghiện”), Hoàng Ngọc Tình (tức Tình “đầu bạc”), Nguyễn Văn
Tâm (tức Tâm “con”), Nguyễn Hồng Giang (tức Giang “cao”), Thiều Sỹ Vinh (tức
Vinh “heo”), Nguyễn Thanh Tâm (tức Tâm “ga”).
Theo kết luận điều tra vừa được
cơ quan CSĐT hoàn tất, do băng nhóm của Lê Văn Long và Duyên (chưa rõ lai lịch)
có mâu thuẫn từ trước, khoảng 23 giờ ngày 7.11.2009, Duyên gọi điện hẹn Long đến
quán cà phê Thùy Linh 2 (Bình Dương) để giải quyết. Long đi một mình đến điểm
hẹn gặp Duyên - đang ngồi với 4 thanh niên khác tại đây. Hai bên không dàn xếp
được với nhau dẫn đến cự cãi quyết liệt. Người của Duyên tát vào mặt Long, đồng
thời rút mã tấu trong người ra đòi chém Long nhưng được Duyên can lại. Long tức
giận bỏ về kêu Tâm “con”, Trần Văn Thế điện thoại tập hợp đàn em đi tìm băng của
Duyên. 15 phút sau, băng nhóm của Long gần 20 người có mặt tại khu vực chợ Dĩ An
2 (Bình Dương), mang theo một bao tải hung khí (gồm: dao, mã tấu, tuýp sắt,
gậy…). Lúc này, Tâm “ga”, Vinh cùng 4 - 5 đàn em lên xe taxi 7 chỗ; Bình cùng 5
- 6 đàn em lên xe taxi 7 chỗ khác; Phạm Văn Hùng (tức Hùng “rừng”), Giang, Vinh
và một đồng bọn khác lên xe taxi 4 chỗ. Riêng Long đi xe gắn máy mang biển số
61L9-0396 chở Tâm “con” mang theo một con dao tự chế dài 60 cm đi tìm xem nhóm
Duyên tập trung ở đâu. Long đến quán cà phê 01 Đô (xã An Bình, H.Dĩ An, tỉnh
Bình Dương) thì phát hiện nhóm của Duyên đang tập hợp ở đây. Long chạy đến một
con hẻm gần đó gọi điện thoại thông báo cho đồng bọn thì gặp Duyên đi cùng một
thanh niên. Tâm “con” cầm dao xông vào chém người thanh niên đi cùng với Duyên
nhưng không trúng. Lúc đó, đồng bọn của Duyên từ trong quán 01 Đô ùa ra rượt
đuổi nên Long, Tâm “con” vứt xe lại hiện trường chạy bộ. 10 phút sau, đồng bọn
của Long đi trên 3 xe taxi mới đến hiện trường giải cứu Long, Tâm nhưng nhóm của
Duyên đã bỏ đi. Long, Tâm “con” lên xe taxi cùng đồng bọn đi về hướng Q.Thủ Đức.
Khoảng 0 giờ ngày 8.11.2009, khi
chạy đến trước số 56 đường số 5, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, tưởng là gặp người của
băng nhóm Duyên, 3 taxi trên đã đuổi theo ép xe anh Đinh Văn Bền chạy xe gắn máy
chở Lê Văn Phi (cả 2 đều 24 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú Bình Dương). Bền hoảng sợ
tăng ga khiến Phi ngồi phía sau rớt xuống đường. Taxi của nhóm Long rượt theo
chém trúng vai Bền nhưng Bền vẫn chạy thoát được. Riêng Phi bị nhóm Long cầm
dao, mã tấu chém tới tấp nên gục chết tại chỗ. Gây án xong, cả 3 taxi chạy qua
ngã ba Vũng Tàu được một đoạn thì dừng lại: Tình, Thế, Giang, Vinh, Hùng gom hết
mã tấu lên xe taxi 4 chỗ ngồi chạy về hướng Bình Dương; 2 taxi 7 chỗ chở những
người còn lại chạy trốn…
Do xe gắn máy của Long còn ở hiện
trường nên Long không lên xe taxi bỏ trốn cùng đồng bọn mà núp ở nhà dân theo
dõi công an đến thu giữ xe của mình và biết nạn nhân bị chết… Sáng 8.11.2009,
Long nhờ Tâm “ga” chở đến Công an Q.Thủ Đức đầu thú.
Từ 19.2 đến 17.3.2010, cơ quan
CSĐT đã bắt giữ được Hùng, Thế. Băng nhóm của Long bao gồm nhiều tay anh chị có
số má ở một số tỉnh phía Bắc vào Nam hoạt động bảo kê, đâm thuê chém mướn… Thông
qua Báo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM kêu gọi các đối tượng bị truy
nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.