Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3: Điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển

(VOH) - Sáng 29/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018.

Tham dự Đại hội có Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính uỷ Cảnh sát biển; Thiếu tướng Lê Xuân Thanh Tư lệnh; Đại tá Đỗ Hồng Đó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển đại biểu đại diện cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. Cùng với hơn 90 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng BTL Vùng Cảnh sát biển 3.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Thiếu tướng Lê Xuân Thanh Tư lệnh Vùng Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến  giai đoạn 2013-2018

Trong 5 năm qua, với tư tưởng cách mạng tiến công, ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, toàn thể cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng CSB 3 quyết tâm cống hiến nhiều hơn nữa sức lực, trí tuệ và tài năng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Cụ thể đã tổ chức kiểm tra được 556 lượt tàu thuyền các loại, xử phạt 444 tàu có hành vi vi phạm, tịch thu gần 5 triệu lít xăng, dầu; 256 nghìn kg đường cát vàng và 32 nghìn kg phân đạm ure; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán phát mại hàng hoá gần 128 tỷ đồng. Đấu tranh triệt phá 26 vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 83 đối tượng, thu trên 2,5 kg ma túy tổng hợp đá; 133 viên ma tuý tổng hợp. Tổ chức cứu nạn thành công 24 phương tiện tàu thuyền và 01 boong tông, cùng 242 ngư dân và thuyền viên đưa về bờ bàn giao cơ quan chức năng bảo đảm an toàn;

Tổ chức 19 đợt với hơn 4.726 lượt cán bộ, chiến sĩ đi giúp dân. Thăm  và tặng 1.558 suất quà; 7 tấn gạo; 200 bộ quần áo; 210 tủ thuốc, túi thuốc; 700 lá cờ Tổ quốc; 250 áo phao cá nhân; khám, cấp thuốc miễn phí cho 1060 người dân tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng; Chủ động phối hợp với các báo, đài viết đưa hơn 672 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về biển, đảo, lực lượng Cảnh sát biển; tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản cho trên 120.000 lượt người, 500 phương tiện tàu thuyền; cấp phát 135.000 tờ rơi.

Tham gia Hội thi các chuyên ngành Hậu cần năm do BTL CSB tổ chức đạt giải Nhất; toàn quân năm 2016 đạt giải nhì. Thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, cán bộ, chiến sỹ đã khắc phục mọi khó khăn về cơ sở vật chất kỹ thuật, thi đua “Giữ tốt, dùng bền", “xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị”. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Hoàng Văn Đồng đề nghị, công tác thi đua khen thưởng và phòng trào TĐQT trong Vùng CSB 3 cần tiếp tục tập trung vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gồm: bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh phòng chống tội phạm; tìm kiếm cứu nạn, là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển.

Vùng CSB 3 cũng cần thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa phong trào TĐQT với thực hiện tốt các cuộc vận động của các cấp, ngành. Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh phong trào của các tổ chức quần chúng trong đơn vị, tạo sự chuyển biến, tiến bộ rõ nét và đạt hiệu quả thiết thực.

Nhân dịp này, Vùng CSB 3 đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân và có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018.

TPHCM: Tuyên dương 56 cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện năm 2018 - Tối 29/11, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” lần thứ 8 năm 2018 chính thức diễn ra tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên ...

Kỳ họp cuối năm HĐND TPHCM khóa IX: Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND bầu - Theo dự thảo nội dung chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, cuộc họp cuối năm của HĐND TP sẽ kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 4 đến ngày 8/12.