Hội nghị công tác kiểm tra liên hợp nghề cá Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ Việt Nam-Trung Quốc

(VOH) - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam và CSB Trung Quốc phối hợp tổ chức Hội nghị công tác kiểm tra liên hợp nghề cá Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc năm 2018.

Sáng 22/11, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam và CSB Trung Quốc phối hợp tổ chức Hội nghị công tác kiểm tra liên hợp nghề cá Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc năm 2018.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Phó tư lệnh CSB Việt Nam làm trưởng đoàn. Đooàn đại biểu Trung Quốc do đồng chí Lưu Thiêm Vinh, Phó cục trưởng Phân cục Nam Hải, CSB Trung Quốc làm trưởng đoàn.

Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam - Trung Quốc, ngư dân

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thống nhất đánh giá quan hệ hợp tác giữa CSB Việt Nam và CSB Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đúng hướng và mang tính thực chất. Trong năm 2018, công tác kiểm tra liên hợp nghề cá của hai bên đã đạt nhiều kết quả nổi bật như: Phối hợp trao đổi thông tin kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm phương án kiểm tra liên hợp đã được thông qua; tổ chức thành công hai chuyến kiểm tra liên hợp; tổ chức giao lưu trên biển; tổ chức luyện tập chung tìm kiếm cứu nạn trên biển; kiểm tra liên hợp nghề cá lần 2 năm 2018… Các hoạt động trên là những nội dung hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước, là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam - Trung Quốc, ngư dân

Hội nghị ký kết biên bản

Tại hội nghị, hai bên cũng trình bày những mối quan tâm chung về quản lý, giám sát thực thi pháp luật trên khu vực biển Vịnh Bắc Bộ, trong đó cần tiếp tục duy trì tốt, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật đối với ngư dân hai nước. Trong hoạt động năm 2019, hai bên đã thảo luận, thống nhất và sẽ báo cáo cấp trên về việc thực hiện chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá chung, cũng như Hội nghị kiểm tra liên hợp nghề cá năm 2019. Đồng thời, sau khi Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc kết thúc hiệu lực vào tháng 6-2019, hai bên sẽ báo cáo cấp trên để tiếp tục phối hợp tuần tra chung góp phần giữ vững an ninh trật tự trên biển cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa hai lực lượng.