Mỗi năm Việt Nam mất 15.000 ha rừng ngập mặn

(VOH) - Diện tích rừng ngập mặn ở nước ta hiện nay mất khoảng 15.000ha/năm; khoảng 80% rạn san hô trong vùng biển Việt Nam nằm trong tình trạng rủi ro, trong đó 50% ở mức độ rủi cao.

Đó là số liệu được báo cáo tại hội nghị tập huấn tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào ngày 13/10 tại TPHCM.

Báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy, đa dạng sinh học biển và nguồn lợi thủy hải sản hiện nay bị giảm sút nghiêm trọng; ô nhiễm môi trường biển tiếp tục có diễn biến xấu do tác động của con người.

Theo PGS.TS Nguyễn Bá Diễn, Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế, nguyên nhân chính của tình trạng này là hệ thống luật pháp, chính sách về biển đảo chưa đồng bộ dù Việt Nam có cả một hệ thống Luật liên quan như Luật Thủy sản, Luật Dầu khí, Luật Hàng hải Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên môi trường.