Phát huy tủ sách pháp luật trong bảo vệ chủ quyền biển đảo

(VOH)- Là một hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thời gian qua, Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng hệ thống Tủ sách pháp luật ở các đơn vị Tàu trong toàn BTL Vùng.

Cán bộ chiến sĩ tàu CSB 8001 nghiên cứu pháp luật trên tàu.

Đến nay, toàn BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã có 13 tủ sách pháp luật được láp đặt theo các mẫu quy định phù hợp với các gam tàu hiện có của đơn vị. Trung bình mỗi tủ sách có trên dưới 30 đầu sách bao gồm một số tài liệu nước ngoài về Luật, Công ước mà Việt Nam là thành viên; Công ước liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Hàng hải Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Phòng chống Ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật nghĩa vụ Quân sự và một số Luật khác có liên quan.

Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng phối hợp với đơn vị liên quan luôn quan tâm, chỉ đạo củng cố tủ sách pháp luật đồng thời xây dựng quy chế về quản lý, sử dụng và khai thác, có sổ theo dõi tình hình mượn sách, tài liệu pháp luật, nội quy hoạt động đảm bảo những nội dung cơ bản: thời gian, hình thức phục vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật.

Mặc dù kinh phí xây dựng và mua sách pháp luật còn hạn chế nhưng công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở BTL Vùng cảnh sát biển 3 được tiến hành kịp thời, thường xuyên, đồng bộ.

Đây là sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị. Việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật ở BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với cán bộ, chiến sỹ; xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.