Tuổi trẻ Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tham gia Hội trại truyền thống 'Tuổi trẻ giữ biển'

(VOH) - Tham gia Hội trại có trên 600 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh và khối lực lượng vũ trang.

Trong hai ngày 6,7/4/2019, tại huyện Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn tuổi trẻ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 gồm 20 cán bộ đoàn viên thanh niên do đồng chí Trung tá Hoàng Ngọc Thiện - Phó chủ nhiệm Chính trị BTL Vùng CSB 3 làm trưởng đoàn tham gia Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” năm 2019.

Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển”

Chụp ảnh lưu niệm tại tưởng đài Hồ Chí Minh

Tham gia Hội trại có trên 600 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh và khối lực lượng vũ trang. Hội trại diễn ra với nhiều hoạt động như tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác; thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng; giang đình chính sách; tặng học bổng “Nâng bước em đến trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trồng cây giống tại khu bảo tồn rừng nguyên sinh; thăm và tặng quà các hộ giữ rừng; giao lưu, trải nghiệm và tặng quà các hộ làng nghề truyền thống; dọn rác và lắp đặt bảng cảnh báo nguy hiểm tại khu vực bờ biển thị trấn Cần Thạnh; thăm và tặng quà gia đình chính sách, gia đình có con em tham gia nghĩa vụ quân sự; tặng quà cho đội hình “Vá xe lưu động” của Huyện đoàn Cần Giờ; tặng 10 thùng rác tại khu vực Công viên thị trấn Cần Thạnh…; tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa văn nghệ, thi tìm hiểu về biển, đảo, Luật Biển.

Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển”

Tham gia dọn vệ sinh môi trường biển

Hội trại là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường mối quan hệ gắn bó, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong hoạt động Đoàn, giáo dục cán bộ, Đoàn viên thanh Niên về những chiến công hiển hách của nhân dân ta trong quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó xây dựng niềm tin, lòng tự hào; thể hiện lòng biết ơn, tình cảm của tuổi trẻ với những đóng góp, hy sinh của các mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; xây dựng ý thức trách nhiệm, phong trào hành động thiết thực, cụ thể; góp phần bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển”

Tham gia thắp nến chi ân tại nghĩa trang rừng xác