Vùng Cảnh sát biển 3: Ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018

(VOH) - Chiều 23/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban Tuyên giao Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018.

Tham dự, chủ trì lễ ký kết có các đồng chí: Đại tá Đỗ Hồng Đó, Chính ủy BTLVùng CSB 3; Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, năm 2018, 2 cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện tuyên truyền tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong LLVT về: nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Đảng và Nhà nước; vị trí, vai trò của biển, đảo nước ta; phổ biến giáo dục pháp luật, Luật biển; vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ và kết quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển, BTL Vùng CSB 3 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và duy trì, quản lý về an ninh, trật tự an toàn biển, đảo.

Đại tá Đỗ Hồng Đó và ông Nguyễn Văn Xinh Ký kết tuyên truyền

Tăng cường, tập chung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo hoạt động an toàn trên biển, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế về biển cho ngư dân; tuyên truyền cho chủ phương tiện tàu thuyền, ngư dân không xâm phạm đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài; đánh bắt có tính hủy diệt nguồn lợi thủy, hải sản, phá hoại môi trường sinh thái biển.

Trong năm 2018, dự kiến, 2 bên sẽ tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân tại 8 đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm: 3 huyện; 2 sở, ban, ngành và 3 xã, phường. Qua đó, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tích cực tham gia cùng lực lượng Cảnh sát biển bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.