10% dân số Việt Nam ở độ tuổi sinh sản bị hiếm muộn

(VOH) - Vô sinh không chỉ là nỗi đau của cả hai vợ chồng mà còn là vấn đề của toàn xã hội vì góp phần gia tăng bạo hành gia đình, tăng tỷ lệ ly hôn. Do đó, nhằm góp phần hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn thực hiện thiên chức làm cha mẹ bằng những kỹ thuật tiên tiến, Bệnh viện Bình Dân đã tổ chức buổi trò chuyện giới thiệu những tiến bộ mới trong điều trị vô sinh vào sáng 8/6.
Chờ khám hiếm muộn. Ảnh minh họa.

Theo thống kê của Bộ Y tế, ở Việt Nam, có đến 10% dân số ở độ tuổi sinh sản bị hiếm muộn. Trong đó, tỷ lệ vô sinh do nam là 40%, do nữ 40%, còn lại 20% do cả hai vợ chồng. Ths. Bác sỹ Mai Bá Tiến Dũng–Trưởng Khoa Nam học–Bệnh viện Bình dân cho biết: Nguyên nhân gây hiếm muộn là do bẩm sinh như: không có tinh hoàn, loạn sản tinh hoàn, bất sản tế bào mầm; tinh hoàn không xuống bìu; hoặc do mắc phải như sau viêm quai bị, ung thư tinh hoàn, bệnh xơ gan, suy thận, do giãn tĩnh mạch tinh; hay do các chất độc hại, tia xạ, phẫu thuật gây tổn thương mạch máu tinh hoàn…Tuy nhiên, với các kỹ thuật hỗ trợ hiện nay cùng khoản chi phí từ 3,5 triệu đến 5 triệu đồng, thời gian nằm viện khoảng 1 ngày, các bệnh nhân vô sinh nam sẽ có cơ hội làm cha.