3 ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương: 97 vụ tai nạn giao thông làm 66 người chết

(VOH) - Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương 3 ngày vừa qua, cả nước xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông làm 66 người chết, 60 người khác bị thương.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (13-15/4), cả nước xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông, làm 66 người chết và 60 người bị thương.

Tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ (95 vụ) làm 65 người tử vong.

Hai vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 1 người chết. Đường thủy không xảy ra TNGT.

tai nạn giao thông, nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm tại Thanh Hóa làm chết hai học sinh. Hình: VNN

Theo thống kê, ngày 13/4, 27 vụ tai nạn giao thông xảy ra làm chết 18 người, bị thương 14 người. Riêng ngày 14/4, ngày nghỉ lễ thứ 2 có số người chết vì TNGT tăng cao, khi trên địa bàn cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết; 28 người bị thương. Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ, còn đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Riêng ngày cuối đợt nghỉ, 33 vụ tai nạn giao thông làm chết 25 người và 18 người bị thương. Các sự cố đều xảy ra trên đường bộ.

Tỉnh Thanh Hóa là địa phương xảy ra 2 vụ TNGT đường bộ nghiêm trọng khiến 6 người thương vong trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Đáng chú ý, các nạn nhân đều trong lứa tuổi học sinh.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông trong 3 ngày nghỉ, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ xử phạt 13.729 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 12,6 tỷ đồng, tạm giữ 105 ô tô, 1.534 mô tô, tước 18.346 giấy phép lái xe các loại. Trên tuyến đường thủy, có 947 trường hợp vi phạm bị lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý, phạt tiền 936 triệu đồng.