82 chiến sĩ hoạt động tình nguyện hè tại Lào

(VOH) - Sáng 26/7, lễ ra quân các hoạt động tình nguyện hè tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2015 đã diễn ra tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 12 các hoạt động tình nguyện hè được tổ chức tại nước CHDCND Lào.

82 chiến sĩ tình nguyện sẽ có mặt tại hai tỉnh A Tô Pư và Chăm Pa sắc từ nay đến ngày 6/8 để hỗ trợ chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho các hộ gia đình khó khăn; xây dựng nhà hữu nghị, các sân chơi thiếu nhi tại Lào; tập huấn, chuyển giao các kiến thức, kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp; tặng quà và trao học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn; hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần cho người dân, thiếu nhi Việt kiều tại Lào và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa thanh niên, sinh viên hai nước Việt Nam - Lào…

Trước giờ xuất quân, các chiến sĩ đã làm lễ dâng hoa lên tượng đài Hồ Chí Minh với tinh thần quyết tâm, hăng hái lên đường. Anh Phùng Thái Quang - Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn, chỉ huy trưởng các hoạt động tình nguyện tại Lào năm nay chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mỗi chiến sĩ tham gia hoạt động tình nguyện phải thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, tinh thần kỷ luật cao, năng động và đoàn kết, để làm sao các nội dung hoạt động không chỉ là công trình, phần việc ở trên nước bạn mà còn là tinh thần, tình cảm đặc biệt sâu sắc giữa nhân dân và đặc biệt là tuổi trẻ của hai nước”.

Các bác sỹ Việt Nam khám bệnh miễn phí cho bà con nghèo tại bản Đung (Viêng Chăn, Lào) - Ảnh: Dantri.

Trước đó, tối ngày 25/7, 30 chiến sĩ tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại mặt trận đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã xuất quân lên đường, sẵn sàng thực hiện các hoạt động từ ngày 27/7 đến ngày 12/8/2015.

Cùng với mặt trận Lào, mặt trận đảo Phú Quý là một trong hai địa bàn quan trọng và tạo điểm nhấn của Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2015. Theo ông Dương Trọng Phúc – Phó Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, chỉ huy trưởng mặt trận đảo Phú Quý, hoạt động chính là tham gia cải tạo trường Mẫu giáo Tam Thanh, xây tặng 2 sân bóng chuyền cho nhân dân trên đảo.