Bà Nguyễn Thị Lệ được bầu làm chủ tịch HĐND TPHCM

(VOH) - Chiều 8/4, Hội đồng Nhân dân TPHCM khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) để làm công tác nhân sự đối với một số chức danh của HĐND và UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự kỳ họp, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. Theo đó, HĐND TPHCM đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND Thành phố đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và chức danh PCT HĐND Thành phố đối với bà Trương Thị Ánh (do cả 2 vị đã nhận quyết định nghỉ hưu); miễn nhiệm chức danh PCT UBND TP đối với ông Huỳnh Cách Mạng, do nhận nhiệm vụ khác. Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải đã đọc tờ trình, giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, để các đại biểu bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP, thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (nghỉ hưu theo chế độ).

Cụ thể, các đại biểu HĐND Thành phố đã bầu bà Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 83,4%. Với kết quả này, bà Nguyễn Thị Lệ đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX.

Tân chủ tịch HĐND TPHCM

Bà Nguyễn Thị Lệ đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX

Bà Nguyễn Thị Lệ mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ, đoàn kết của lãnh đạo thành phố và các đại biểu. Bà đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phong trào vận động không xả rác xuống kênh rạch và nơi công cộng để bảo vệ môi trường sống, xây dựng TPHCM trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Tân Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1967, có trình độ cử nhân sư phạm văn, thạc sĩ Luật, cao cấp chính trị; từng kinh qua các chức vụ Bí thư Quận ủy Quận 3, Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy.

Chúc mừng tân Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng bà Nguyễn Thị Lệ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy tốt vai trò trách nhiệm của Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố.