Bảo vệ an toàn khu vực có tàu cổ đắm

(VOH) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến về việc khai quật di sản tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn khu vực có tàu cổ đắm; khẩn trương hoàn thiện phương án khai quật, trục vớt tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi theo đúng quy định tại Nghị định 05/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam và Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.

Hình: chinhphu.vn

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án trục vớt theo đúng quy định của pháp luật; trong đó làm rõ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện việc trục vớt làm cơ sở để xây dựng phương án phân chia tài sản sau trục vớt cho phù hợp. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền và kết quả thực hiện.

Trước đó, ngày 26 và 27/7/2017, trong quá trình nạo vét thông luồng cảng nước sâu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị thi công đã phát hiện tàu cổ đắm cùng nhiều cổ vật quý hiếm có niên đại khoảng thế kỷ 15. Hiện, tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương hoàn thành các phương án nhanh chóng khai quật tàu và cổ vật.