Bốn học sinh chết đuối thương tâm

(VOH) – Gia đình của bốn học sinh bị chết đuối đều có hoàn cảnh rất khó khăn.

TTXVN đưa tin, ngày 12/8, lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) cùng chính quyền xã Ân Hảo Đông đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ các gia đình có 4 học sinh bị chết đuối trên sông An Lão.

Trước đó, chiều 11/8, có 4 học sinh (lớp 3 và lớp 4 Trường tiểu học Ân Hảo Đông), ở thôn Vạn Hòa), xã Ân Hảo Đông rủ nhau đi câu cá rồi xuống sông An Lão tắm.

Rất đông người dân đã đổ đến hiện trường để theo dõi vụ việc. Ảnh: SGGP

Rất đông người dân đã đổ đến hiện trường để theo dõi vụ việc. Ảnh: SGGP

Đến tối cùng ngày 11/8 vẫn chưa thấy các em về nhà, nên gia đình các em tổ chức đi tìm kiếm thì phát hiện các em đã tử vong do đuối nước.

"Ông Nguyễn Đình Hưng, Chủ tịch UBND Ân Hảo Đông (huyện Hoài Ân, Bình Định) cho biết, cả 4 gia đình có con, em trong vụ đuối nước đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đặc biệt, có 1 em mồ côi cha, nhà chỉ có 3 mẹ con nương tựa vào nhau." - Báo SGGP đưa tin.