Các cụm công nghiệp tự phát đang là mối lo về môi trường

(VOH) - Giảm thiểu ô nhiễm môi trường là một trong 6 chương trình đột phá của TPHCM. Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, công tác bảo vệ môi trường trên các mặt đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Con mương nằm trong cụm công nghiệp Hiệp Bình Phước chảy qua khu dân cư thuộc phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức luôn hôi thối và đen đặc. Ảnh: PLO.

Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra phức tạp hơn, đặc biệt là ở các hệ thống sông, kênh rạch. Vậy, chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường cần phải được đầu tư triển khai tiếp theo như thế nào và cần xử lý ra sao những trường hợp gây ô nhiễm môi trường hiện nay, phóng viên Đài TNND TPHCM có cuộc phỏng vấn ông Đào Anh Kiệt - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM về các vấn đề nêu trên: