Cần tăng cường công tác giám sát kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm

(VOH) - UBMTTQ TP.HCM sáng 12.4 đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động số 02 ngày 6/2/2012 của UBMTTQ TP.HCM, thực hiện Chỉ thị 46 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.
Theo ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM, để thực hiện chỉ thị 46 của Ban Bí thư, TP.HCM đã chọn Mặt trận Tổ quốc quận 1, phường 15 quận Tân Bình, và khu phố 6 thị trấn Nhà Bè triển khai điểm để có đánh giá, rút kinh nghiệm trong hệ thống Mặt trận. Trong quá trình thực hiện, Mặt trận TP.HCM cũng đã tổ chức khảo sát các đơn vị làm điểm để góp ý, hướng dẫn kịp thời. Ngoài ra, Mặt trận TP.HCM cũng xây dựng cuộc vận động “3 xây, 3 chống”, xây dựng văn hóa đọc sách cho thanh thiếu niên, các tủ sách và có chương trình tặng sách cho thiếu nhi…Những việc làm này bước đầu đã làm chuyển hóa tốt ở một số địa bàn dân cư. Tuy nhiên, theo ông Trần Tấn Ngời cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát của Mặt trận trên địa bàn dân cư đối với các loại hình kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm như nhà hàng ăn uống, vũ trường, khách sạn.