Cần xoá bỏ định kiến về giới

(VOH) - Xoá bỏ định kiến về giới thì mới rút ngắn khoảng cách bất đình đẳng giữa nam và nữ trong tất cả các lĩnh vực.

Tại buổi tọa đàm về bình đẳng giới và hành động về giới diễn ra sáng 22/9 do Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức, các đại biểu cho rằng cần xoá bỏ định kiến về giới thì mới rút ngắn khoảng cách bất đình đẳng giữa nam và nữ trong tất cả các lĩnh vực.

Theo định kiến khuôn mẫu cứng nhắc, nữ được mong đợi vai trò gia đình nhiều hơn trong khi thực tế họ có quyền được học tập, làm việc bên ngoài xã hội. Một định kiến khác, hơn 67% nam giới  được cho là trụ cột trong gia đình nên phụ nữ phải làm nội trợ, không cần học nhiều.

Các đại biểu chia sẻ tại buổi toạ đàm

Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng - chuyên gia tâm lý, việc định kiến giới sẽ tạo nên áp lực cho cả nam và nữ, cản trở tiềm năng phát triển của cá nhân, trong đó hệ quả nặng nề nhất chính là đánh giá thấp vai trò của phụ nữ trong xã hội, thiếu chia sẻ và hợp tác, nghèo đói, chất lượng cuộc sống thấp. Vì vậy, cần phải xoá bỏ và nâng cao nhận thức về giới cũng như thực hiện bình đẳng giới  từ ngay trong gia đình , nhà trường và xã hội