Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra công tác khắc phục sự cố vỡ bờ bao ở Thủ Đức

(VOH) - Trước những thiệt hại do vỡ bờ bao ở khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, ngày 6/12, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM cùng các sở, ban ngành đến thăm, động viên bà con bị thiệt hại. Ngay sau buổi thăm các hộ dân, Chủ tịch Lê Hoàng Quân đã có buổi làm việc với lãnh đạo Quận Thủ Đức.

Những chiếc bè tự chế đưa người già, trẻ em ra khỏi vùng ngập nước trong sự c vỡ bờ bao tại quận Thủ Đức (ảnh: SGGP)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Quận Thủ Đức cho biết thiệt hại do sự cố vỡ bờ bao vừa rồi làm ngập hơn 200 hộ dân trên diện tích trên 10 hécta, nhiều vườn mai, ao cá bị hư hại. Hiện Quận Thủ Đức đang cố gắng khắc phục sự cố. Về việc bồi thường thiệt hại tài sản, hỗ trợ người dân bị ngập nước, Quận Thủ Đức, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc đang lên kế hoạch thăm hỏi và động viên người dân. Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo:



Cũng chỉ đạo tại buổi làm việc với quận Thủ Đức, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị và quận Thủ Đức cần phải chú ý phòng dịch bệnh sau khi nước rút; nhanh chóng nạo vét khơi thông dòng chảy, gia cố bờ bao kiên cố hơn, đặc biệt là tăng cường thống kê, quản lý hộ dân trên địa bàn.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM, trong năm 2013 UBND TPHCM chấp thuận cho các địa phương triển khai đầu tư 41 công trình bờ bao kết hợp đường giao thông nông thôn, phòng chống triều cường với tổng chiều dài khoảng 38km, vốn đầu tư khoảng 170 tỉ đồng, chưa kể các công trình gia cố cấp bách. Riêng tại Quận Thủ Đức có 65 km đê bao tập trung ở 6 phường và TPHCM đã đầu tư hơn 30km. Tuy nhiên trên thực tế các đợt triều cường cao đều xảy ra tình trạng tràn, bể bờ. Về giải pháp trong thời gian sắp tới, ông Nguyễn Văn Đam, G
iám đốc
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác và dịch vụ thủy lợi TPHCM cho biết:



Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, từ nay đến Tết âm lịch sẽ còn bốn đợt triều cường nữa, trong đó có những đợt có thể vượt mức báo động 3 và khả năng gây vỡ bờ bao, tràn bờ còn phức tạp hơn. Các địa phương cần lưu ý gia cố bờ bao kiên cố để hạn chế thiệt hại do triều cường gây ra./.