Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Đại sứ Úc

(VOH) - Tối 6/3, ông Lê Hoàng Quân-Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp ông Hugh Borrowman - Đại sứ Úc tại Việt Nam đến chào xã giao.

Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND thành ph đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Úc trong thời gian qua. Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân đã cám ơn Chính phủ Úc đã hợp tác với TPHCM trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thương mại, đặc biệt là chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ của TPHCM. Chủ tịch Lê Hoàng Quân bày tỏ tin tưởng qua nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Úc sẽ tiếp tục đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Ông Hugh Borrowman-Đại sứ Úc tại Việt Nam - Ảnh minh họa.

Ông Hugh Borrowman - Đại sứ Úc tại Việt Nam tin rằng, quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều khả năng mở rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, ngoài lĩnh vực hợp tác về giáo dục, đào tạo, hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, viện trợ không hoàn lại mà hai bên đã thực hiện trong thời gian qua. Đại sứ Úc khẳng định sẽ cố gắng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong nhiệm kỳ công tác của mình.

*** Trước đó, chiều 6/3, ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp đoàn Nghị sĩ Quốc hội Cộng hoà liên bang Đức do ông Uwe Karl Beck Meyer  -đại biểu Quốc hội liên bang Đức làm trưởng đoàn đến thăm và trao đổi tìm hiểu về tình hình giao thông của thành phố. 

Ông Nguyễn Hữu Tín đã nhấn mạnh, hai nước Việt Nam và Đức thời đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín cám ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Đức trong việc hỗ trợ cho TPHCM thực hiện dự án tàu điện ngầm số 2. Đồng thời, mong muốn Chính phủ Đức tiếp tục quan tâm giới thiệu các nhà đầu tư chuyên nghiệp để cùng thành phố tham gia thực hiện dự án tuyến tàu điện ngầm số 2.