Chủ tịch UBNDTP tiếp Toàn quyền Australia

(VOH) - Sáng nay 25/5, tại trụ sở UBNDTP, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong đã tiếp ông Peter Cosgrove, Toàn quyền Australia chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của ông Toàn quyền Australia trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời, đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực từ trao đổi đoàn các cấp đến hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng và viện trợ phát triển, đặc biệt là việc hai nước nâng lên quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 3 vừa qua.

TPHCM tự hào đóng góp vào sự phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong tiếp ông Peter Cosgrove, Toàn quyền Australia nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

Hiện Australia là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 17 tại TP với 182 dự án và tổng vốn 188 triệu đô la Mỹ. Năm 2017, kim ngạch thương mại giữa TPHCM và Australia đạt 915 triệu đô la Mỹ và Australia luôn đứng trong top 10 quốc gia có du khách quốc tế đến TPHCM trong nhiều năm qua.

Qua chuyến thăm của ông Toàn quyền, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị Australia tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực Australia có thế mạnh và TP đang chú trọng phát triển như: giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng đô thị thông minh.

Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong tiếp ông Peter Cosgrove, Toàn quyền Australia

Ông Peter Cosgrove đánh giá cao vai trò của TPHCM trong sự phát triển của Việt Nam. Do vậy, những đoàn cấp cao của Australia đến Việt Nam đều phải đến TPHCM để thảo luận tăng cường hợp tác. Hiện nay đầu tư của Australia tại Việt Nam, trong đó có TPHCM đạt khoảng 12 tỷ đô la Mỹ, con số này có thể thúc đẩy hơn ở lĩnh vực sáng tạo khởi nghiệp và giáo dục.

Theo chương trình làm việc của đoàn tại TPHCM, sau buổi chào xã giao, ông Peter Cosgrove, Toàn quyền Australia cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Australia đến thăm Bệnh viện 175 và tham dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Australia.