Cuộc mổ kéo dài hơn 8 tiếng để tái thông tĩnh mạch cửa cho bệnh nhi

(VOH) - Sáng 12/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết tại đây vừa xử lí một trường hợp vô cùng khó và cam go với bệnh nhi 13 tuổi.

Cách nay 1 năm rưỡi, bệnh nhi được mổ cắt khối bướu đầu tụy, tuy nhiên cách đây hai tuần, bệnh nhi lại bị ói ra máu nhiều. Trước tình trạng xuất huyết khá nhiều, siêu âm phát hiện bệnh nhi tắc tĩnh mạch cửa.

bệnh nhi, tắc tĩnh mạch cửa

Bệnh nhi 13 tuổi tắc tĩnh mạch cửa.

Qua hội chẩn, các bác sĩ chọn phương pháp phẫu thuật bắc cầu nối cửa – cửa. Đây là trường hợp thứ tư mà Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện. Cái khó của phẫu thuật này là làm sao bộc lộ mạch máu mà bản thân cơ thể bệnh nhi đã thay đổi trong lần mổ trước, sau khi bộc lộ mạch máu phát hiện chỗ tắc rồi thì dùng mạch máu khác vùng cổ để khâu nối mạch máu, tái thông lại.

Bác sĩ Ngô Kim Thơi - Trưởng khoa ngoại tổng hợp - Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, tĩnh mạch của bệnh nhi rất nhỏ, cực kỳ mỏng mà phẫu trường lại sâu, do vậy rất cam go nên phải có thiết bị hỗ trợ như sử dụng kính lúp, đèn đủ sáng chuyên dụng chiếu vào, dụng cụ mổ nhỏ, mảnh mai và phẫu thuật viên phải hết sức khéo léo, tỉ mỉ.

Cuộc phẫu thuật đã kéo dài hơn 8 tiếng không tính thời gian gây mê để sau đó tái thông mạch máu cho bệnh nhi./.