Cứu nạn thành công 10 thuyền viên gặp nạn trên biển

(VOH) - Sau gần 20 tiếng vượt sóng gió vào lúc 18h tối ngày 20/8, Tàu Cảnh sát biển 2010 đã đưa10 thuyền viên cùng tàu cá QNg 98793TS về đến cảng của Hải đoàn 32. 

Vào khoảng 21h10, ngày 19/8, nhận được thông tin tàu cá số hiệu QNg 98793TS bị hỏng máy, tàu bị phá nước có nguy cơ bị chìm cao, đang trôi dạt trên biển tại khu vực cách Đông Bắc vịnh Vân Phong tỉnh khánh Hòa khoảng 80 hải lý chìm.

Tàu CSB 2010 đưa 10 ngư dân và tàu cá QNg 98793TS về cập cảng hải đoàn 32

Tàu CSB 2010 đưa 10 ngư dân và tàu cá QNg 98793TS về cập cảng hải đoàn 32

Trên tàu có 10 thuyền viên do ông Đặng Minh Quang trú tại phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi là thuyền trưởng, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động tàu CSB 2010 khẩn trương cơ động đến vị trí tàu bị nạn.

Đến 3h15 ngày 20/8, trong điều kiện đêm tối sóng gió cấp 5, cấp 6 hết sức nguy hiểm, nhưng với tinh thần trách nhiệm và khẩn trương, cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 2010 đã tiếp cận tàu cá QNg 98793TS, tổ chức chống chìm tàu, chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên, làm giây lai kéo tàu về bờ.

Sau gần 20 tiếng vượt sóng gió vào lúc 18h tối ngày 20/8 Tàu Cảnh sát biển 2010 đã đưa 10 thuyền viên cùng tàu cá QNg 98793TS về đến cảng của Hải đoàn 32 tại Phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa và tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng. Hiện, các thuyền viên sức khỏe tốt, tinh thần ổn định.