Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557 - Dương lịch 2013 tại TP.HCM

(VOH) - Sáng 24/5, tại TP.HCM đã diễn ra nhiều hoạt động nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557- Dương lịch 2013…Ngay từ sáng sớm, hàng trăm tăng ni, phật tử đã có mặt tại chùa Phổ Quang quận Tân Bình chính thức dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557- Dương lịch 2013 do Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phối hợp với Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM tổ chức.
Nghi lễ Phật đản ở chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp- Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN tuyên đọc thông điệp Phật Đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp đó, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban tổ chức đại lễ Phật Đản cũng đã đọc diễn văn Phật Đản 2557- Phật Lịch 2013 của Đức Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo VN. Diễn văn đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo trên toàn thế giới và tại Việt Nam hàng ngàn năm nay; đồng thời nêu bật vị trí, sự ảnh hưởng của Phật pháp, những giá trị văn hóa Phật giáo trong đời sống xã hội, trong tập hợp vận động tăng ni, phật tử hướng thiện. Đồng thời, nhắc nhở các tăng ni, phật tử tu tâm, vượt qua mọi trở ngại, từ bi, bao dung, quyết tâm hành thiện, lấy phật tâm để làm phật sự. Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh:

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UNBD TP.HCM phát biểu ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo VN TP.HCM trong việc hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tốt đời, đẹp đạo, thể hiện qua các hoạt động văn hoá truyền thống như cầu nguyện hòa bình, cầu an, cầu siêu, hoạt động xã hội từ thiện...

Việc TP.HCM xây dựng tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức là sự ghi nhận công lao, thể hiện sự tôn vinh của Lãnh đạo và nhân dân TP.HCM đối với tấm lòng và sự hy sinh cao cả của bậc chân tu cho đạo pháp và dân tộc. Buổi lễ đã thực hiện nghi thức với 3 hồi trống Bát Nhã rước Lễ Đản Sanh; nghi thức niệm hương, dâng hoa cúng dường Phật Đản, Nghi thức tụng niệm - Khóa lễ Nam - Bắc Tông và hàng trăm chim bồ câu, bong bóng hòa bình được tung lên trời thể hiện tinh thần từ bi của Phật nhân ngày Phật Đản Phật lịch 2557 năm 2013.