Đến lúc phải xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng vặt

(VOH) - Báo cáo của Thanh tra chính phủ về tình trạng tham nhũng khẳng định đây là một vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay, là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội. Đặc biệt, dư luận hiện rất bức xúc với tình trạng cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhất là cán bộ, công chức trong cơ quan chống tham nhũng, cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Ngọc Vinh cho rằng: một nguyên nhân là kỷ cương quản lý nhà nước trên một số ngành, lĩnh vực còn buông lỏng; cơ chế kiểm soát thực thi quyền lực qua công tác thanh tra, điều tra, kiểm sát hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ…

Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Ngọc Vinh - Ảnh: citinews.

Ông Trần Ngọc Vinh trao đổi thêm về tình trạng tham nhũng cũng như các giải pháp đề phòng, chống hiện nay với phóng viên Đài TNND TP.HCM: