Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức lấy ý kiến góp ý dự án Luật Luật sư

(VOH)- Sáng 10-5, ông Trần Du Lịch - Phó đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM chủ trì buổi hội thảo góp ý cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13.
Dự thảo Luật Luật sư dự kiến sửa đổi 28 điều, bổ sung 2 điều và bỏ 3 điều trên tổng số 94 điều của Luật Luật sư hiện hành. Luật tập trung vào 4 nhóm vấn đề như: tiêu chuẩn trở thành Luật sư, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề Luật sư, thủ tục tham gia tố tụng của Luật sư, quyền hạn của đoàn Luật sư, điều kiện phạm vi hành nghề của luật sư nước ngoài, tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam.
Tại hội thảo, các đại biểu đã góp ý nhiều vấn đề trong nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư như vấn đề cấp giấy chứng nhận bào chữa, cấp thẻ luật sư, cấp giấy chứng nhận hành nghề luật sư, thời gian đào tạo luật sư và thời gian tập sự luật sư, cần quy định về vốn điều lệ khi thành lập văn phòng luật sư, luật không nên quy định mức trần chế định thù lao của luật sư…