Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 7

(VOH) - Tại phiên đối thoại lần thứ 7 này, hai bên trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực và những  vấn đề quốc tế mà 2 bên cùng quan tâm nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Sáng 10/12 tại TPHCM, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cùng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo Suk và Đoàn đại biểu Quốc phòng 2 nước có buổi đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 7.

Đây là cơ chế hợp tác thường niên được 2 bên rất coi trọng, thông qua đối thoại góp phần định hướng các nội dung hợp tác lớn nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương của 2 nước đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực hơn.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc Phòng Việt Nam tại buổi đối thoại

Đoàn đại biểu Bộ Quốc Phòng Việt Nam tại buổi đối thoại.

Tại phiên đối thoại lần thứ 7 này, hai bên trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực và những vấn đề quốc tế mà 2 bên cùng quan tâm nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Đồng thời hợp tác quốc phòng song phương tập trung đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua.

Hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được, trong đó tập trung tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, công tác liên quan đến giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc, các diễn đàn đa phương Shangrila, đối thoại Seoul.