HĐND TPHCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOH) - Sáng 24/1, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp vào 4 vấn đề chính trong các nội dung của dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, bao gồm: Chế độ chính trị, quyền công dân và quyền con người; Kinh tế- Văn hóa- Xã hội- Giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường; chính quyền địa phương. Đa số các đại biểu đều cho rằng: Hiến pháp sửa đổi bổ sung có nhiều điểm tiến bộ, trong đó đặc biệt quan tâm đến quyền con người; Dự thảo Hiến pháp sửa, khi đề cập về kinh tế cũng đã tạo điều kiện để các nền kinh tế phát triển một cách bình đẳng…Nhiều ý kiến đồng tình việc thành lập Hội đồng hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước độc lập. Một số ý kiến đề nghị nên giữ nguyên Hội đồng nhân dân các cấp, tuy nhiên HĐND không phải là cơ quan quyền lực tại địa phương mà chỉ là cơ quan đại diện cho nhân dân địa phương, nên đổi tên UBND thành Ủy ban hành chính…Góp ý về chương Hội đồng

Hiến pháp, bà Phạm Phương Thảo, Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, đề nghị: