Hoả hoạn bao trùm nhà kho rộng 5.000m2 sát cảng Sài Gòn 

(VOH) - Sau nhiều giờ tích cực dập lửa tại tổng kho của công ty SOTRANS (quận 4, TPHCM), lực lượng chữa cháy Thành phố đã khống chế được hoàn toàn đám cháy. 

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 22/6, ngọn lửa bùng lên từ dãy nhà kho gần cảng Sài Gòn sau tiếng nổ lớn rồi nhanh chóng lan ra xung quanh.

Hiện trường vụ cháy

Ngay khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều các lực lượng gồm: Đơn vị Cảnh sát PCCC quận 1, 4, 6,7,8, Nhà Bè và Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông cùng với 180 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. 

Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM đã đến hiện trường trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy. Sau gần 3 giờ đồng hồ chiến đấu với giặc lửa, các chiến sĩ đã khống chế hoàn toàn đám cháy. 

Theo Đại tá Lê Tấn Bửu, đám cháy bùng phát từ kho số 1 rồi lan ra các kho còn lại trong tổng kho của công ty SOTRANS rộng 5.002. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người. 

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được thống kê.