Hội LHPN góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOH) - Chiều 10/3, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN TP.HCM tổ chức cho các nhóm phụ nữ Góp ý sửa đổi Dự thảo Hiến Pháp 1992. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Đinh Thị Bạch Mai - thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM đồng chủ trì hội nghị .
Hội viên phụ nữ chi hội 9 - phường 17, quận Gò Vấp góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992.ảnh: Thanh Nga

Tại Phường 17 quận Gò Vấp, đoàn đã tham dự buổi sinh họat của chi hội 9 về lấy ý kiến của phụ nữ cơ sở góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã nhấn mạnh ý nghĩa, mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chủ tịch Hội đề nghị cán bộ, hội viên phụ nữ chi hội 9, phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện tiếng nói đại diện của phụ nữ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ vào toàn bộ Dự thảo Hiến pháp năm 1992, trong đó tập trung tham gia góp ý về các điều, khoản quy định về Đảng; quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân có liên quan trực tiếp đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới; vai trò, vị trí, tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.



Tham gia hội nghị, hội viên phụ nữ đã tích cực đóng góp gần 20 lượt ý kiến tập trung vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp). Nhiều ý kiến tập trung vào Chương II, Chương III quy định về quyền con người, quyền công dân, Các ý kiến đều hướng vào các nội dung đảm bảo bình đẳng giới, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; 4 vấn đề trọng tâm có liên quan đến Hội LHPN như: đề nghị bổ sung 01 điều về Hội LHPN Việt Nam tại điều 9- Quy định về Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; quy định về quyền của công dân (Điều 27) và quy định về gia đình (
Điều 39).

Cùng ngày, tại khu phố 4 phường Tân Tạo A quận Bình Tân đoàn đã tham dự buổi sinh họat lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Hiến Pháp 1992 của nữ công nhân nhà trọ. Chủ tịch Hội LHPN VN Nguyễn Thị Thanh Hòa đã cảm ơn, ghi nhận ý kiến đóng góp của hội viên phụ nữ và nữ công nhân nhà trọ và mong muốn các đại biểu tiếp tục suy nghĩ, có thêm ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi đến Hội./.