Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 tại TPHCM

(VOH) - Chiều 23/10, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết và cộng bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố năm 2009. Đến dự có Tiến sĩ Đỗ Thức, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê.

Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 tại TPHCM

(VOH) - Chiều 23/10, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết và cộng bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố năm 2009. Đến dự có Tiến sĩ Đỗ Thức, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê.

Theo kết quả tổng hợp sơ bộ, tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2009, dân Số của thành phố là 7.123.340 người, tăng hơn 40% so với cùng thời điểm năm 1999 và chiếm 22% số dân tăng thêm của cả nước trong 10 năm qua.

Giai đoạn 1999 - 2009, tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm của thành phố là 3,5%. Trong đó chủ yếu là gia tăng cơ học. Mật độ dân số thành phố hiện nay 3.400 người/ km2.

Các quận của thành phố có tỷ lệ, tăng dân số cao là quận 12, quận Thủ Đức, quận 7. Trong đó, hai quận có số dân đông nhất, trên 500 ngàn người, là quận Bình Tân và quận Gò Vấp.

Phát biểu tại Hội nghị Tiến sĩ Đỗ Thức, ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Trung ương, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê khẳng định:

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số TP HCM, ông Nguyễn Thành Tài phát biểu kêu gọi sự nỗ lực hơn nữa của đội ngũ làm công tác phân tích kết quả thống kê, để sắp tới đưa ra những kết luận chính xác, làm cơ sở cho những quyết sách phù hợp cho sự phát triển của TP.

Thoại Diễm