Hội nghị triển khai công tác tư pháp, pháp chế, thi hành án dân sự năm 2013

(VOH) - Sáng 1/2, tại Sở Tư pháp thành phố đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác tư pháp, pháp chế, thi hành án dân sự năm 2013.

Tại hội nghị, bà Ung Thị Xuân Hương - Giám đốc Sở Tư pháp và ông Nguyễn Văn Lực - Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự TP đã báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Tư pháp và Thi hành án năm 2012. Trong năm qua, Cục Thi hành án Dân sự thành phố đã thụ lý hơn 76.000 việc, trong đó hơn 51.000 việc có điều kiện thi hành. Bên cạnh đó, Cục Thi hành án Dân sự tổ còn chức phối hợp với các văn phòng Thừa phát lại thực hiện việc tống đạt với gần 30.000 văn bản.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP đã ghi nhận những nỗ lực và những cách làm mới của ngành tư pháp thành phố. Đồng thời, chỉ đạo nội dung công tác trọng tâm năm 2013. Trong đó, ông Lê Minh Trí yêu cầu ngành tư pháp thành phố cần tập trung bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, từng bước đưa công tác tư pháp gắn kết sâu rộng vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề quan trọng của thành phố, các vấn đề bức xúc và tính chất phức tạp của xã hội. Ông Lê Minh Trí đề nghị ngành tư pháp thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực xã hội hóa như công chứng, luật sư, thừa phát lại.