Hơn 17 tỷ 600 triệu đồng dành cho hoạt động xã hội nhân đạo.

(VOH) - Sáng 22/1, Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động chữ thập đỏ và phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018.

Trong năm qua, Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức đã có các hoạt động phong phú và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: về công tác xã hội, quận Hội và Hội cơ sở đã chăm lo hơn 6.000 suất quà cho hộ dân nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao vé xe cho công nhân lao động về quê đón tết, trao thẻ bảo hiểm y tế, nhà tình thương, xây cầu nông thôn. Trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho hơn 4.100 lượt người.

Về công tác chăm sóc sức khỏe đã chăm lo, khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 5.000 lượt người. Công tác hiến máu tình nguyện đã tổ chức vận động được hơn 9.700 túi máu đạt 150%.

khen-thuong

Khen thưởng các đơn vị  có thành ttíhc xuất sắc.

Tổng giá trị hoạt động trong năm 2018, Quận Hội và Hội cơ sở đã vận động chăm lo cho hơn 13.400 lượt người, với tổng trị giá hơn 17 tỷ 600 triệu đồng, đạt 115% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong năm 2019, Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức tiếp tục triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Phấn đấu đảm bảo tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu đạt 100% giáo viên khối mầm non, cán bộ y tế trường học. Công tác hiến máu tình nguyện 100%  hội cơ sở đều đạt chỉ tiêu giao./.