Khai trương Chi nhánh Cơ quan đại diện thương mại Nga tại TPHCM

(VOH) - Sáng 23/8, Chi nhánh cơ quan đại diện Thương mại Liên bang Nga đã chính thức khai trương tại TPHCM.
Ông Alexey Likhachev (trái), Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga, và ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam tại buổi lễ. Ảnh: BaoDautu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Dương Quang - Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cho biết: quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển đa dạng và vượt bậc. Quan hệ thương mại song phương tăng đều hằng năm, năm 2012, kim ngạch thương mại song phương đạt 3,7 tỷ đô la Mỹ và mục tiêu đạt 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015. Hiện có 92 dự án của Nga đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Riêng TPHCM hiện có 20 dự án đầu tư đầu tư của Nga với tổng vốn hơn 44 triệu đô la Mỹ trên các lĩnh vực chế biến, thương mại, dịch vụ.

Ông Lê Dương Quang cho rằng: Việc thành lập chi nhánh cơ quan đại diện thương mại Liên bang Nga tại TPHCM có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Ông Likhachev - Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga cho rằng: mối quan hệ Nga - Việt còn rất nhiều tiềm năng, việc khai trương chi nhánh sẽ đóng góp đáng kể vào việc củng cố mối quan hệ kinh tế trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tại buổi lễ, hai bên đã ký kết văn bản cấp cao Việt - Nga và các dự án đầu tư ưu tiên.