Lãnh đạo TPHCM viếng, thắp hương tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức

(VOH) - Chiều ngày 23/5, ông Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố HCM đến thắp hương trước tượng đài Bộ Tát Thích Quảng Đức (tại ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu – Cách mạng tháng 8 quận 3) nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (11/06/1963 - 11/06/2013).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải thắp nhang trước tượng Bồ tát Thích Quảng Đức. (ảnh: PNO)

Với lòng thành kính, đoàn lãnh đạo thành phố đã thắp hương tưởng nhớ đến sự hy sinh của Bồ tát Thích Quảng Đức. Sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu diễn ra trong bối cảnh quyền tự do tín ngưỡng đối với đồng bào Phật giáo bị chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp. Sự kiện này diễn ra đã có sức lay động lòng người, lan tỏa đến những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, đồng thời có ảnh hưởng đến những hoạt động và thành quả của lực lượng Mặt trận Giải phóng miền Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc.

Cùng ngày, tại Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày Bồ tát Thích Quảng Đức – vị Pháp thiêu thân (1963 – 2013).

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã đọc lời tưởng niệm Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Bồ tát Thích Quảng Đức–vị pháp thiêu thân. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa đối với đồng bào Phật giáo cả nước mà còn có động lực sâu xa là cuộc chiến tranh vệ quốc, tạo nên những ảnh hưởng to lớn đến những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và cả thế giới.