Mức sinh thấp, TPHCM có nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực

(VOH) - TPHCM đang đối diện với mức sinh thấp chỉ khoảng 1,45 con, dưới mức sinh trung bình của cả nước là 2,1.

Thông tin được nêu ra tại hội thảo định hướng công tác truyền thông dân số và phát triển trong tình hình mới diễn ra vào sáng 6/9.

Thực trạng này sẽ dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực của TPHCM trong tương lai, đồng thời đẩy nhanh quá trình già hóa dân số, chất lượng dân số sẽ đi xuống và kéo theo nhiều hệ lụy khác.

Ảnh minh họa - Nguồn: ĐS&PL

Ông Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho rằng, các vấn đề dân số hiện nay liên quan đến sự phát triển trong tương lai của đất nước phải kể đến như: mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số nhanh, mức sinh chênh lêch cao giữa các vùng miền.

Do vậy, truyền thông trong giai đoạn mới cần ưu tiên chính giải quyết đồng bộ các vấn đề liên quan đến dân số quy mô dân số, kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, chuyển từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số phát triển.