Nghỉ Tết Dương lịch, người dân đổ về quê kẹt cứng các cửa ngõ TPHCM

(VOH) - Chiều 29/12, các cửa ngõ ở Hà Nội và TPHCM kẹt cứng do lượng lớn người dân đổ về quê nghỉ Tết dương lịch.

Từ lúc 17 giờ chiều 29/12, các tuyến đường xung quanh khu vực bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) như: Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, QL.13..., hàng nghìn người với đồ đạc lỉnh kỉnh bắt đầu tập trung về bến xe khiến phương tiện giao thông khu vực này ùn ứ nặng.

Tại các cổng bến xe luôn có lực lượng CSGT túc trực điều tiết nhưng tình trạng ùn ứ vẫn không giảm.

Trong khi đó, bên trong Bến xe Miền Đông, hành khách cũng tập trung về đây chật cứng chuẩn bị khởi hành. Khách đi lại chủ yếu các chặng ngắn như Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Bình Phước... 

Đường Đinh Bộ Lĩnh trước cổng BX Miền Đông - Ảnh: TNO

Đến 18 giờ 30, đường Trường Sơn, hướng về sân bay Tân Sơn Nhất vẫn ùn ứ kéo dài - Ảnh: TNO

Tương tự, xe máy, xe ô tô dày đặc trên đường Xa lộ Hà Nội hướng từ quận 2 về Thủ Đức - Ảnh: TTO

Xe cộ trên xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Rạch Chiếc về ngã tư Bình Thái) dày đặc, các xe chen lấn nhau đi. Hàng ngàn phương tiện kẹt kinh hoàng trên xa lộ Hà Nội tối 29-12  - Ảnh: TTO

Không chỉ riêng với TPHCM, tại Hà Nội, lượng người dân đổ về quê cũng khiến nhiều tuyến phố cửa ngõ thủ đô như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy... bị ùn tắc kéo dài từ buổi chiều 29/12.

15h30, đường Giáp Bát cửa ngõ phía Nam thủ đô, ôtô xe máy ken dày - Ảnh: VNE

Bến xe Giáp Bát đã tăng 150-170 lượt xe để phục vụ lượng khách tăng đột biến - Ảnh: VNE