Người dân rời TPHCM nghỉ lễ, khắp nơi ùn tắc

(VOH) - Do lần này nghỉ lễ dài ngày nên người dân ùn ùn đổ về sân bay, bến xe, bến phà... bắt đầu cho kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khiến nhiều nơi trên địa bàn TPHCM xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

Từ lúc 16 giờ cùng ngày, rất đông lượt khách cũng lỉnh kỉnh hành lý đổ về bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh). Khu vực nhà chờ lẫn hành lang trước bãi đậu xe luôn chật cứng khách.

Hầu hết khách đến bến xe đều đã đặt và mua vé trước, chỉ ngồi chờ khởi hành. Lượng khách đi lại dịp lễ chủ yếu tập trung vào các tuyến ngắn như Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai...Ngoài ra các tuyến đường dài về các tỉnh phía Bắc và miền Trung cũng có khách đi lại nhưng không đáng kể.

Kẹt xe khủng khiếp ở ngã tư Hàng Xanh - Ảnh: VTC

Lượng khách đổ về BX Miền Đông khởi hành đi chơi lễ cũng tăng cao - Ảnh: TNO

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc BX Miền Đông, khách sẽ đổ về bến xe bắt đầu đi lại dịp lễ nên dự kiến đạt trên 30.000 lượt khách (ngày thường 20.000 khách) và sẽ tiếp tục tăng cao vào ngày mai.

Trong khi đó, tại BX Miền Tây (Q.Bình Tân) lượng khách bình thường như mọi ngày, tuyến đường Kinh Dương Vương dẫn vào bến có lượng xe lưu thông ổn định, không xảy ra ùn ứ.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc xí nghiệp quản lý phà Cát Lái (Q.2) cho biết lượng khách đi lại tại phà hôm nay tăng khá đông, dự kiến đạt khoảng 60.000 lượt, tăng 20% so với ngày thường. Đợt này, đơn vị huy động tăng cường thêm 3 chiếc phà liên tiếp trong 4 ngày lễ và dự kiến khách đi lại đông nhất vào hai ngày 30/4 và 1/5.

>>> Kẹt cứng đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách bỏ xe chạy bộ