Nhiều quận, huyện kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3

(VOH) - Kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, năm “Gia đình Việt Nam”, việc các cấp hội cùng ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp và tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sáng 7/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện đã tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 103 năm Ngày quốc tế phụ nữ và 1973 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

* Tại quận 1, sau phút ôn lại truyền thống kỷ niệm 103 năm ngày quốc tế phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phát động thi đua với các nội dung 100% hộ gia đình tiết kiệm 10% điện năng tiêu thụ so với cùng kỳ năm 2012. 10/10 phường thành lập câu lạc bộ “Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”. Trao tặng 5 “Mái ấm tình thương”, mỗi căn trị giá 25 triệu đồng. Trao 480 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai. Giúp 30 phụ nữ chậm tiến phấn đấu tiến bộ. 95% hộ gia đình đạt “Gia đình 5 không 3 sạch”. Ngoài ra, 100% chi hội phụ nữ hưởng ứng “Trồng rau an toàn”. Vận động đạt chỉ tiêu 80 triệu đồng “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” lần thứ 18. 100% hội viên phụ nữ chọn một loại hình tiết kiệm. Dịp này, Hội LHPN quận 1 trao 15 kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” và tuyên dương 12 “Nữ doanh nhân đảm đang thành đạt” 3 năm liền.   

* Còn tại quận 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 12 đã trao tặng 11 sổ tiết kiệm tổng trị giá 11.000.000 đồng và sửa chữa 1 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, quận 12 có 13 cá nhân tiêu biểu vinh dự nhận kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam".

* Hội LHPN quận Bình Tân sáng 7/3 cũng tổ chức Họp mặt truyền thống kỷ niệm 103 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1973 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dịp này, Hội LHPN quận  phát động phong trào thi đua kỷ niệm 10 năm thành lập quận (từ 8/3 đến 20/10) với nội dung: 100% cơ sở Hội tiếp tục triển khai thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu có 80% trở lên gia đình hội viên thực hiện phong trào nuôi heo đất tiết kiệm giúp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế gia đình.

Tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại quận Gì Vấp. Ảnh: T.Nga

* Tại quận Gò Vấp, Hội LHPN đã tổng kết 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên phụ nữ quận Gò Vấp thông qua phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất”, từ số tiền tiết kiệm, hàng năm các cấp Hội đã giúp đỡ cho hơn 600 em học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai và hỗ trợ đột xuất cho nhiều hộ gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, nữ công nhân lao động nhập cư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong buổi lễ kỷ niệm, Ni sư Thích nữ Minh Liên, nữ tu ở Tịnh xá Ngọc Phương đã trao 16 phần quà, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng cho các chị hội viên, phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

* Tiểu Ban công tác cán bộ nữ quận 9 đã tổ chức họp mặt giao lưu cán bộ nữ chủ chốt huyện Thủ Đức các thời kỳ nhân kỷ niệm 103 năm Ngày quốc tế phụ nữ và 1973 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Các đại biểu tham dự lễ dâng hoa, niệm hương tại tượng đài chiến thắng - phường Long Trường và tham quan Nhà truyền thống khu di tich lịch sử Bưng 6 xã của quận 9.