Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Argentina

(VOH) - Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Cộng hòa Argentina, ông Jorge Faurie thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-31/7.

Tại cuộc hội đàm vào ngày 30/7, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Jorge Faurie nhất trí đánh giá mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Argentina 45 năm qua phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó và tin cậy thể hiện qua kết quả các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; trao đổi thương mại song phương ngày càng gia tăng, đạt hơn 3 tỷ USD trong năm 2017, tăng gấp 10 lần trong một thập kỷ qua.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Argentina đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021; hoan nghênh việc Argentina ký Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC). Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Argentina nhanh chóng triển khai các thủ tục mở cửa thị trường đối với các loại hoa quả của Việt Nam, như vải, thanh long, nhãn, xoài...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Cộng hòa Argentina, ông Jorge Faurie. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Jorge Faurie cảm ơn Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về sự đón tiếp trọng thị, chân thành và chu đáo; khẳng định Argentina coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; mong muốn tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt về kinh tế thương mại và hợp tác kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để  kết  nối doanh nghiệp hai nước, từng bước cân bằng cán cân thương mại song phương.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành; triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và cơ chế Tham khảo chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao; thúc đẩy đàm phán, ký kết và đưa vào triển khai hiệu quả một số văn kiện hợp tác song phương quan trọng; thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể về nông nghiệp, dược phẩm, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, an ninh-quốc phòng, du lịch...

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

* Trong ngày 30/7, Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina đã có các cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khai mạc Hội thảo khu vực về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực nông-công nghiệp tại Hà Nội.