Phương án phân luồng giao thông phục vụ xây mới một số cầu trên địa bàn thành phố

(VOH) - Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TPHCM, vừa công bố Phương án phân luồng giao thông phục vụ xây mới cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Lê Văn Sỹ và cầu Hậu Giang.

Theo đó phương án lưu thông tại khu vực cầu Bông được tiến hành như sau: người dân đi xe gắn máy từ quận Bình Thạnh có thể lưu thông sang Quận 1 theo hướng Đinh Tiên Hoàng đến Vũ Huy Tấn qua cầu Hoàng Hoa Thám đến Trần Quang Khải ra lại Đinh Tiên Hoàng rẽ sang Võ Thị Sáu. Hoặc cũng có thể lưu thông từ Đinh Tiên Hoàng - Trường Sa - đến cầu tạm qua Hoàng Sa để đến Đinh Tiên Hoàng. 

Đối với xe ô tô đi từ Bình Thạnh qua Quận 1 có thể đi theo sơ đồ: Đinh Tiên Hoàng - Vũ Huy Tấn - cầu Hoàng Hoa Thám - Trần Quang Khải - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu. Từ Quận 1 qua Bình Thạnh đi theo hướng: Đinh Tiên Hoàng - Hoàng Sa - Cầu tạm - Trường Sa - Đinh Tiên Hoàng. Ngược lại xe máy từ Quận 1 đi Bình Thạnh lưu thông theo sơ đồ: Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Huy Tự - Hoàng Sa - Cầu tạm - Trường Sa - Đinh Tiên Hoàng. Xe ô tô đi theo hướng: Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải - Nguyễn Huy Tự - Bùi Hữu Nghĩa. Lưu ý trong thời gian thi công xe ô tô chỉ lưu thông 1 chiều trên đường Trần Quang Khải, hướng từ Hai Bà Trưng đến Điện Biên Phủ, xe gắn máy lưu thông 2 chiều bình thường.

Đối với cầu Kiệu: xe máy lưu thông từ quận Phú Nhuận đi Quận 1 theo hướng: Phan Đình Phùng - Trường Sa - Cầu tạm - Hoàng Sa - Hẻm 475 - Hai Bà Trưng. Xe máy và ô tô từ Quận 1 đi Phú Nhuận đi theo lộ trình: Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải - Hẻm 68 - Phan Xích Long - Phan Đăng Lưu hoặc theo lộ trình Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải - Nguyễn Huy Tự - Bùi Hữu Nghĩa - Bạch Đằng.

Đối với cầu Lê Văn Sỹ: lộ trình xe máy và ô tô từ Phú Nhuận đi Quận 3 như sau: Lê Văn Sỹ - Trường Sa - Cầu số 9 - Hoàng Sa - hẻm 173 - Trần Quốc Thảo. Ngược lại từ Quận 3 đi Phú Nhuận dành cho xe máy như sau: Trần Quốc Thảo - Trường Sa - Cầu tạm 2 - Hoàng Sa - Lê Văn Sỹ. Đối với xe ô tô: Trần Quốc Thảo -Trường Sa - Cầu tạm 1 - Hoàng Sa - Lê Văn Sỹ. (Lưu ý cầu tạm chỉ dùng cho xe con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách dưới 16 chỗ).

Đối với cầu Hậu Giang: lộ trình dùng chung cho xe gắn máy và ô tô như sau: Hậu Giang - Nguyễn Văn Luông - Hồng Bàng - Minh Phụng - Hậu Giang.


Cầu Hậu Giang (Q.6, TP.HCM), một trong bốn cầu sẽ được xây mới - Ảnh: TTO.

Theo kế hoạch từ ngày 20 đến 30/10 tới, thành phố sẽ triển khai thử nghiệm các phương án phân luồng này và sau đó sẽ tiến hành khởi công xây dựng mới Bông, cầu Kiệu, cầu Lê Văn Sỹ và cầu Hậu Giang.

Dự kiến cả 4 công trình sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2014.