Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 chức danh Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao

(VOH) - Với hơn 83% số phiếu tán thành, sáng nay 19/6, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự trên cơ sở đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Theo đó, có 408/424 đại biểu đồng ý bổ nhiệm 2 chức danh Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đối với ông Lê Hồng Quang, sinh năm 1968, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1966, thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Tiến và ông Lê Hồng Quang (phải). Ảnh: CAND

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đã trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Hơn 83% ĐBQH đã tán thành việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: CAND

Theo tiến trình làm việc, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm 2 thẩm phán, sau đó biểu quyết thông qua Nghị quyết này.