Sơ kết 5 năm hợp tác giữa TPHCM và tỉnh Nghệ An

(VOH) - Hôm qua, 29-12, tại TPHCM, lãnh đạo TPHCM và tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giữa hai địa phương.

Sơ kết 5 năm hợp tác giữa TPHCM và tỉnh Nghệ An

(VOH) - Hôm qua, 29-12, tại TPHCM, lãnh đạo TPHCM và tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giữa hai địa phương. Tham dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trung Tín. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Thế Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Đình Trạc, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành hai địa phương.

Tính đến nay, đã có 54 dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp TPHCM đã đăng ký, thực hiện và đang khảo sát chuẩn bị đầu tư tại tỉnh Nghệ An với tổng vốn đầu tư hơn 22.227 tỷ đồng, trong đó có 12 dự án với tổng số vốn hơn 1.700 tỷ đồng đã đầu tư xong và đi vào sản xuất; 19 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 6.100 tỷ đồng đang triển khai xây dựng và 23 dự án đang khảo sát chuẩn bị đầu tư với vốn cam kết hơn 14.300 tỷ đồng.

Tại buổi này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thế Trung cho rằng ngoài những nội dung hợp tác đã xác định, tỉnh Nghệ An mong muốn được TPHCM trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ thêm ở lĩnh vực mà TPHCM có thế mạnh như dịch vụ, văn hóa, y tế, thương mại, công nghệ thông tin, sản xuất hàng tiêu dùng.

Cũng tại buổi sơ kết, Bí thư Thành uỷ TPHCM Lê Thanh Hải khẳng định hợp tác giữa TPHCM và Nghệ An sẽ tiếp tục phát triển toàn diện và gắn bó chặt chẽ nhằm mở rộng hợp tác để cùng phát triển. Ngoài ra, Bí thư Lê Thanh Hải đề nghị lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư của hai địa phương cần nhanh chóng tìm giải pháp, nhằm đảm bảo việc hợp tác trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt chương trình hợp tác phát triển giữa hai địa phương.

Mai Thảo