Tăng cường phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết

(VOH) - Ngày 5/12, bến xe miền Tây công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2017.

Theo đó, đối với Tết Dương lịch,  dự báo lượng hành khách đi các tỉnh Miền Tây qua bến xe tăng từ 20 - 25% so với Tết dương lịch 2016, cao điểm là ngày 31/12 (ước đạt 47.000 - 49.000 khách). Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm tuyến từ Tp. Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Kiên Giang.

Đối với Tết Nguyên đán, dự báo lượng hành khách về các tỉnh Miền Tây tương đương so với lượng khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Dự kiến ngày cao điểm 24/1/2017 và 25/1/2017 (nhằm ngày 27 và 28 Tết), lượng hành khách đạt từ 54.000 - 58.000 khách/ngày. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm tuyến từ Tp. Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Bà Rịa Vũng Tàu.

Hành khách mua vé đi trong ngày tại bến xe miền Đông

Về giá vé, mức phụ thu không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian phụ thu áp dụng trong 6 ngày (gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết), riêng tuyến đường Nha Trang phụ thu không quá 60%.

Trước đó, bến xe miền Đông cũng lên kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2017. Theo dự báo, dịp Tết Dương lịch năm 2017, lượng hành khách sẽ tăng nhưng không cao trên một số tuyến đường từ Bình Định trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên…

Đối với Tết Nguyên đán, dự báo lượng hành khách thông qua Bến xe Miền Đông có thể tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu vào các ngày 22 – 28 tháng Chạp. Cao điểm ngày 25 tháng Chạp, lượng khách có thể đạt tới 56.000 lượt.

Đại diện bến xe miền Đông cho biết, sẽ tổ chức hướng dẫn, sắp xếp xe tập kết, đón - trả khách đúng vị trí, đảm bảo lưu thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông; phối hợp với lực lượng công an địa phương, Thanh tra giao thông để xử lý tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, “xe trá hình” đồng thời tổng hợp số lượng xe do các đơn vị vận tải đăng ký, sắp xếp tài chuyến, điều động phương tiện vận chuyển hợp lý để nhanh chóng giải tỏa hành khách và phù hợp với biểu đồ chạy xe.

Về các mức phụ thu giá vé Tết Nguyên đán tại bến xe miền Đông, các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc không quá 20% cho ngày 9/1 - 13/1/2017, phụ thu không quá 40% từ ngày 14/1 - 16/1, Mùng 1 - Mùng 3 Tết, phụ thu không quá 60% từ ngày 17/1 - 27/1. Các tuyến từ Phú Yên ra đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum có mức phụ thu không quá 20% từ ngày 9/1 - 13/1; phụ thu không quá 40% từ ngày 14/1 - 17/1, từ Mùng 1  - Mùng 3 Tết; phụ thu không quá 60% từ ngày 18/1 - 27/1.

Các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng có mức phụ thu không quá 20% từ ngày 12/1 - 16/1; phụ thu không quá 40% từ ngày 17/1 - 20/1, từ Mùng 1 - Mùng 4 Tết; phụ thu không quá 60% từ ngày 21/1 - 27/1. Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận phụ thu không quá 20% từ ngày 17/1 - 20/1, từ Mùng 1 - Mùng 4 Tết, phụ thu không quá 60% từ ngày 21/1 - 27/1. Trong khi đó, các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phụ thu không quá 40% từ ngày 23/1 - 3/2; các tuyến thuộc tỉnh Bình Phước phụ thu không quá 40% từ ngày 23/1 - 2/2; các tuyến thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương phụ thu không quá 40% từ ngày 23/1 - 2/2.

Ghi nhận tại bến xe miền Đông, nhà xe Phúc Thuận Thảo thông báo từ ngày 27/11/2016 bán vé Tết, nhà xe An Thiên Phúc cũng kê khai bảng giá cước tuyến cố định Tết Nguyên đán 2017 từ Bến xe miền Đông về Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đà Nẵng với giá vé sau khi phụ thu từ 320.000 đồng/người/chuyến – 575.000 đồng/người/chuyến, áp dụng từ ngày 9/1/– 27/1/2017. Những ngày qua 2 nhà xe này đã tổ chức bán vé Tết ở công 1B bến xe miền Đông.

Về vận tải đường sắt, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2017, ga Sài Gòn đã đưa vào cải tạo, nâng cấp một số toa xe chất lượng cao, đến nay dự án hoàn thành sớm so với kế hoạch đặt ra.

Từ ngày 10/11/2016 ga Sài Gòn đã mở bán toàn bộ số chỗ còn lại với 17.500 vé, trong đó giai đoạn trước Tết (từ ngày 17/1 - 30/1/2017) có 9.100 vé, còn lại là vé cho giai đoạn sau Tết (từ ngày 31/1 - 12/2). Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa, hàng ngày Công ty CP VTĐS Sài Gòn tổ chức chạy các đoàn tàu hàng nhanh chuyên tuyến với hành trình 49 giờ, mang mác hiệu tàu SH3 từ ga Giáp Bát đến ga Sóng Thần và tàu SH4 từ ga Sóng Thần đi ga Giáp Bát.

Theo Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng, để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Dương lịch năm 2017, Trung tâm sẽ tăng 17 tuyến xe buýt với số chuyến 1.048 chuyến và giảm chuyến trên 13 tuyến xe buýt với số chuyến là 844 chuyến. Trong trường hợp khách tại đầu bến đạt 50% sức chứa của xe sẽ cho xuất bến trước. Dự kiến sẽ tăng cường Bến xe miền Tây khoảng 25 xe buýt vào chiều thứ sáu 30/12, sáng thứ bảy 31/12 để giải tỏa khách đi về hướng các tỉnh Miền Tây.