“Thầy thuốc trẻ Việt Nam rèn đức, luyện tài, vì sức khỏe cộng đồng”

(VOH) - Vừa qua, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II đã diễn ra với chủ đề “Thầy thuốc trẻ Việt Nam rèn đức, luyện tài, vì sức khỏe cộng đồng”. Kể từ khi thành lập vào năm 2009 đến nay, hội thầy thuốc trẻ Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực với nhiều cống hiến, đóng góp của các bác sĩ trẻ về vùng sâu vùng xa nơi điều kiện y tế còn thiếu thốn. Trong năm nay, hội thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ kết hợp với Bộ Y tế thực hiện thí điểm đề án đưa 200 bác sĩ về 62 huyện nghèo của cả nước.
Bác sĩ Tăng Chí Thượng - Chủ tịch hội thầy thuốc trẻ Việt Nam.ảnh: Sonoivu

Về vấn đề này, phóng viên Đài TNND TP.HCM có cuộc trao đổi với tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng- Chủ tịch hội thầy thuốc trẻ Việt Nam: