Thêm tỉnh Bắc Ninh tái phát dịch lở mồm long móng

(VOH) - Theo Cục Thú y, vừa có thêm tỉnh Bắc Ninh tái phát 1 ổ dịch lở mồm long móng trên đàn heo hơn 50 con ở phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh.

Hiện cơ quan chuyên ngành thú y và chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Như vậy, hiện nay, cả nước có 7 ổ dịch lở mồm long móng gia súc tại TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

Bò bị lở mồm long móng

Cả nước hiện có 7 ổ dịch lở mồm long móng gia súc. Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến nguy cơ của bệnh dịch tả heo châu Phi xâm nhiễm vào trong nước, Cục Thú y cho biết, đến ngày 7/12, trên toàn cầu có 19 quốc gia báo cáo bệnh dịch tả heo Châu Phi, với gần 1 triệu con heo các loại buộc phải tiêu hủy. Riêng tại Trung Quốc, có 91 ổ dịch tại 21 tỉnh, trong đó mới nhất là tỉnh Thiểm Tây. Tổng cộng đã tiêu hủy hơn 630.000 con heo các loại. Đặc biệt, vào cuối tháng 11/2018 vừa qua, kiểm tra trong xúc xích của du khách đi từ Trung Quốc sang Chiang Rai, Thái Lan đã phát hiện có virus dịch tả heo châu Phi.