Thêm trạm cấp cứu vệ tinh thứ 18 đi vào hoạt động

(VOH) - Sáng 7/12, Trạm Cấp cứu vệ tinh thứ 18 chính thức ra mắt, đặt tại Bệnh viện Quận Bình Thạnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Trạm vệ tinh cấp cứu thứ 18 đặt tại bệnh viện quận Bình Thạnh

Bác sĩ Lê Hoàng Quí, Phó giám đốc bệnh viện Quận Bình Thạnh cho biết, trung bình mỗi ngày, bệnh viện khám và điều trị cho khoảng 2.000 - 2.400 lượt bệnh nhân, trong đó khoảng 30-40 ca cấp cứu. Những trường hợp cấp cứu đều được xử trí tại bệnh viện, chỉ những trường hợp có diễn tiến nặng thì được chuyển tiếp lên tuyến trên gần nhất là bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Việc thành lập Trạm cấp cứu vệ tinh tại BV Quận Bình Thạnh có ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân khu vực và vùng phụ cận. Êkíp y bác sĩ đảm bảo trực cấp cứu 24/24 giờ và sẵn sàng xuất xe cấp cứu khi có cuộc gọi yêu cầu nhằm tận dụng thời gian vàng cứu chữa kịp thời bệnh nhân bị tai nạn.

Trước đó, Trạm cấp cứu vệ tinh thứ 17 cũng chính thức đi vào hoạt động tại bệnh viện Quận 9.