Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 23 - 25/5

(VOH)- Toàn quyền Australia và Phu nhân Lady Cosgrove có chuyến thăm cấp Nhà nước từ ngày 23 - 25/5.

Đại sứ quán Australia cho biết: Theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, ông Peter Cosgrove - Toàn quyền Australia và Phu nhân Lady Cosgrove có chuyến thăm cấp Nhà nước từ ngày 23 đến 25/5 và tham gia các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Phu nhân Lady Cosgrove

Ông Peter Cosgrove là vị Toàn quyền thứ 2 của Australia đến thăm Việt Nam. Tiếp sau việc thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Australia và Việt Nam vào tháng 3,chuyến thăm của Toàn quyền Peter Cosgrove sẽ đánh dấu quan hệ song phương ngày càng phát triển giữa hai nước, được thể hiện qua các lĩnh vực về giáo dục, kinh doanh, quốc phòng, và các mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Theo chương trình, tại Hà Nội, Toàn quyền và Phu nhân Lady Cosgrove sẽ gặp các thành viên của cộng đồng Australia trước khi tham dự Lễ đón chính thức của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau lễ dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Bắc Sơn, Toàn quyền sẽ gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, Toàn quyền Australia và Phu nhân sẽ cùng với các đại diện lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Australia – Việt Nam. Đồng thời, thăm các sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam, ghi nhận mối quan hệ quốc phòng ngày càng phát triển và ghi nhận những kết nối mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh giữa hai nước tại khuôn viên của trường đại học RMIT.