Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

(VOH) - Ngày 15/3 tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 1

Sự ra đời của Quân cảng Sài Gòn cách đây tròn 30 năm (ngày 15/3/1989) đã đánh dấu bước phát triển mới trong thành phần lực lượng của Quân chủng hải quân. Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà trên cả mặt trận sản xuất, xây dựng kinh tế, khởi đầu cho hành trình của 1 doanh nghiệp hải quân, doanh nghiệp quân đội trong lĩnh vực kinh tế biển, khai thác cảng container và cung cấp các dịch vụ logistics.

Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với hệ thống 28 cơ sở cảng, kho, bãi trên khắp các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có Tân cảng Cát Lái tại TPHCM với tổng lợi nhận trên 23 nghìn tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho trên 10 nghìn lao động tại địa phương. Tại TP.HCM, Tân cảng Sài Gòn đang đảm bảo khoảng 16 đến 18% nguồn thuế thu ngân sách của thành phố…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và đánh giá cao thành tích của tập thể cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, điểm sáng về kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng.

trao huân chương lao động hạng nhất

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng 1

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân chỉ đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phát huy truyền thống Anh hùng của Quân đội, Quân chủng Hải quân và Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn; Tiếp tục tiên phong trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhất là phát triển hệ thống cảng nước sâu trung chuyển quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế biển của cả nước, với sứ mệnh kết nối lưu thông hàng hoá, phát triển kinh tế biển và dịch vụ logistics…nâng tầm thương hiệu quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.