TPHCM: Tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp

(VOH) - Chiều 11/1, Sở LĐTB&XH TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết phòng chống tệ nạn xã hội năm 2012 và triển khai công tác năm 2013.
Tệ nạn ma túy, mại dâm tại TP.HCM vẫn còn diễn biến phức tạp. nh: Dantri

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TPHCM, công tác phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy,mại dâm năm 2012 của TP.HCM đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, năm 2012, số ca nhiễm HIV giảm; các lực lượng chức năng, đã triệt phá nhiều chuyên án, vụ án về ma túy, không để xảy ra điểm nóng về mại dâm; công tác cai nghiện ma túy nói chung và chương trình Methadone của TP.HCM bước đầu đạt những kết quả nhất định. Tuy nhiên, năm 2013, dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhận định: Bây giờ chúng ta phải làm sao triệt phá được tội phạm buôn bán ma túy thì mới giảm được nguồn cung cho người sử dụng. Để làm được điều đó ngành công an cần chủ động phối hợp với biên phòng, hải quan đẩy mạnh công tác tấn công, triệt phá các đường dây, tụ điểm buôn bán, sử dụng ma túy. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác quản lý sau cai. Tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh và tích cực tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Ông Lê Minh Trí cũng tỏ ra lo ngại về tình hình lây nhiễm HIV/AIDS: