TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2013

(VOH) - Nhằm tổng kết đánh giá công tác tổ chức triển khai phong trào Thi đua yêu nước và công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến năm 2013, chiều 21/3, UBND TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước thành phố năm 2013 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014.

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào Thi đua yêu nước của Thành phố năm 2013 cho thấy: về nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nổi bật là tổng thu ngân sách đạt trên 229.000 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; GDP bình quân đầu người ước đạt 4.520 USD/người, vượt kế hoạch đề ra là 4.000 USD/người. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được nâng cao và tập trung; công tác giáo dục – đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, với phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng Nông thôn mới”, đến nay đã có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí, thu nhập bình quân 31,5 triệu đồng/người/năm. Đánh giá về phong trào Thi đua yêu nước năm 2013 của TPHCM, bà Nguyễn Thị Như Thủy – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng thành phố nhấn mạnh:

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của phong trào Thi đua yêu nước trong năm 2014, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và các giải pháp trong tổ chức phong trào Thi đua yêu nước, đặc biệt chú trọng đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đề ra; đồng thời gắn với phong trào thi đua thực hiện năm chủ đề của Trung ương “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” và khẩu hiệu hành động của thành phố năm 2014 “Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm, ra sức thi đua lập công xuất sắc”.


Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tặng hoa biểu dương các điển hình tiên tiến - Ảnh: PNO.