Trung ương hỗ trợ ngân sách xây dựng 2 công trình y tế trọng điểm của TPHCM

(VOH) - Liên quan đến kiến nghị của thành phố về vốn xây mới Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố và Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Thủ tướng chỉ đạo đồng ý hỗ trợ ngân sách 10.000 tỷ đồng xây dựng mới 2 bệnh viện trọng điểm của thành phố và xét cho xây dựng theo cơ chế tổng thầu EPC.

Theo thống kê của Sở Y tế thành phố thì trung bình hằng năm, ngành y tế thành phố tiếp nhận khám chữa bệnh cho trên 40 triệu lượt bệnh nhân, trong đó có từ 40% đến 50% bệnh nhân từ các tỉnh. Cơ sở vật chất không đáp ứng kịp trước nhu cầu khám chữa bệnh ngày một tăng nên ngành y tế bị quá tải, tập trung nhiều nhất ở các chuyên khoa như ung bướu, tim mạch, ngoại chấn thương, sản - nhi. Hiện nay, các bệnh viện như bệnh viện Ung bướu thành phố, bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình công suất giường bệnh luôn vượt mức cụ thể như bệnh viện Ung bướu công suất sử dụng giường lên đến 247%, bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 140%, bệnh viện Nhi Đồng 1 là 127%... Dân số thành phố hiện trên 10 triệu người, nhưng số giường bệnh bình quân thì chỉ đạt tỷ lệ khoảng 42 giường bệnh/10.000 dân.

Báo cáo với Thủ tướng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hứa Ngọc Thuận cho biết với hiện trạng quá tải như vậy, trong thời gian qua, ngành y tế thành phố đã triển khai đồng loạt các đề án giảm tải như thành lập các khoa vệ tinh, phòng khám vệ tinh, thực hiện đề án 1816 của bộ y tế và mô hình bác sĩ gia đình…. Các biện pháp này từng bước góp phần giảm quá tải. Triển khai Quyết định số 92/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 9/1/2013 về việc phê duyệt Đề án Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020, UBND TPHCM đã phê duyệt Đề án thành lập Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2020, giao cho bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện phụ sản Từ Dũ, bệnh viện Ung bướu, Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 thành lập bệnh viện vệ tinh cho một số tỉnh, thành. Song song đó, để đào tạo nguồn nhân lực, thành phố tăng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bác sĩ cho Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, mở ngành đào tạo bác sĩ gia đình, tiếp tục thực hiện mô hình viện - trường... Về đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, UBNDthành phố cho xây dựng mới hai công trình y tế trọng là bệnh viện Nhi đồng thành phố quy mô 1.000 giường tại huyện Bình Chánh và bệnh viện Ung bướu 1.000 giường tại Quận 9.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với TPHCM về giảm tải bệnh viện.

Ngoài ra, để giảm tải, ngành Y tế cũng đang xúc tiến thực hiện các dự án: dự án xây dựng mới khu điều trị kỹ thuật cao tại bệnh viện Ung bướu, dự án bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi , dự án bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tại Bình Chánh, cơ sở 2 trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch với quy mô 4.000 sinh viên… Về tuyến y tế cơ sở, một số bệnh viện quận, huyện đã được xây dựng cũng như cải tạo nâng cấp để tiến hành giảm tải cho cơ sở… Tuy vậy, để tạo điều kiện thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện , Phó chủ tịch UBND thành phố Hứa Ngọc Thuận kiến nghị với Thủ tướng:

"Với tính cấp bách và hoàn thành sớm, cần xem xét cơ chế đặc biệt chỉ định tổng thầu EPC. Do nguồn ngân sách thành phố bố trí nhiều công trình, UBND thành phố đề nghị Thủ tướng chấp thuận hỗ trợ ngân sách trung ương để xây dựng 2 bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và Nhi đồng thành phố - xem đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước với nhân dân khu vực phía nam".

Sắp tới đây, để giảm tài, bổ sung thêm các công trình dự án của TPHCM, Bộ trưởng bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết sẽ khởi công bệnh viện Chấn thương chỉnh hình quy mô 500 giường trong khuôn viên bệnh viện 175. Trong biện pháp giảm tải xây dựng bệnh viện vệ tinh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lưu ý thành phố cần kết nối thêm nhiều bệnh viện vệ tinh ở các tỉnh:

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân luôn được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước. TPHCM có đặc điểm là làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của Trung ương... Tuy vậy, bệnh viện đầu ngành của thành phố lại chưa được đầu tư đúng tầm. Ngoài bệnh viện Chợ Rẫy sắp được xây mới theo nguồn vốn ODA, liên quan đến kiến nghị của thành phố về vốn xây mới Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố và Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Thủ tướng chỉ đạo đồng ý hỗ trợ ngân sách 10.000 tỷ đồng xây dựng mới 2 bệnh viện trọng điểm của thành phố và xét cho xây dựng theo cơ chế tổng thầu EPC:

"Hai công trình này tôi đề nghị phải thu xếp vốn. Thành phố lo mặt bằng là tốt rồi rồi, nguồn vốn từ Trung ương cấp. Thu xếp vốn bằng 2 nguồn: một là trái phiếu hai là vốn chính phủ".

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho biết toàn thể Đảng bộ, chính quyền thành phố sẽ quyết tâm tập trung các giải pháp thực hiện đẩy nhanh tiến độ để đến thời điểm năm 2015, trên địa bàn thành phố sẽ có vài bệnh viện quy mô 1.000 giường sau 40 năm giải phóng được đầu tư xây dựng hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe không chỉ cho người dân thành phố mà còn đảm nhận trọng trách chăm sóc sức khỏe cho hơn 31 tỉnh, thành khu vực phía Nam.